Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 825
Nhiều bệnh nhân quốc tế vượt ngàn cây số đến Việt Nam điều trị, vì họ tin vào chuyên môn bác sĩ, kỹ thuật hiện đại.
Thời gian qua, các cấp Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh không ngừng nỗ lực, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”. Những hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả, tiếp nối truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số quốc gia và ghi nhận các ca mắc tại Việt Nam tăng nhẹ trong những tuần gần đây, ngành y tế tỉnh An Giang đang đẩy mạnh các biện pháp, đảm bảo công tác khám, phát hiện và điều trị, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát mạnh.
Ngày 30/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, đa số do biến thể NB.1.8.1. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nặng do COVID-19 đơn thuần nhưng đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền, trong đó ghi nhận 2 trường hợp tử vong.
Theo thống kê của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng cao liên tục trong những tuần gần đây. Trước tình hình dịch bệnh có thể lan rộng, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết kết quả giải trình tự gen của các ca bệnh mắc COVID-19 trên địa bàn xác định, 83% mẫu bệnh phẩm là biến chủng NB.1.8.1.
“Đột quỵ là thách thức lớn đối với toàn hệ thống y tế. Xây dựng mạng lưới cấp cứu đồng bộ, hiệu quả sẽ giúp cứu sống nhiều bệnh nhân, giảm thiểu gánh nặng cho xã hội. Sở Y tế xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên 3 mũi nhọn: Tăng cường truyền thông phòng, chống đột quỵ; xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ dựa vào cộng đồng; tổ chức các đơn vị điều trị đột quỵ”- PGS. TS. BS Trần Quang Hiền (Giám đốc Sở Y tế) nhấn mạnh.
Sáng 4/5, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập. Ngần ấy thời gian qua, quỹ đã trở thành điểm tựa vững chắc và đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp nhiều tài năng trong tỉnh tỏa sáng và có những đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.
Ngày 19/4, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) phối hợp với Sở Y tế An Giang, Hội Đột quỵ Hà Nội, Hội Đột quỵ TP. Hồ Chí Minh, Hội Can thiệp Thần kinh TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị với chủ đề “Mạng lưới cấp cứu đột quỵ ĐBSCL tiếp cận đa ngành và điều trị toàn diện người bệnh đột quỵ não”.
Với quyết tâm phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp địa phương, anh Nguyễn Thanh Hải (xã Long An, TX. Tân Châu) ngoài trồng lúa và rau màu, còn nhạy bén, mạnh dạn đầu tư, phát triển chăn nuôi thỏ New Zealand. Mô hình đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Là môn thể thao gần gũi, quen thuộc, chạy bộ đang phát triển mạnh, thu hút đông đảo người tham gia luyện tập, không chỉ rèn luyện, nâng cao sức khỏe, mà còn góp phần lan tỏa hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) trong cộng đồng.
Tối 28/3, BS.CKII Tôn Phước Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang cho biết, vào lúc 13 giờ 39 phút, ngày 28/3, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu hàng loạt ca bệnh nhân nhập viện với tình trạng: Nhức đầu, chóng mặt, khó thở…